- Cho rằng vợ cũ không trả lại con cho mình, Thạnh tìm đến chỗ làm của chị Lan, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh TT-Huế sáng nay mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988; trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh TT- Huế) về tội giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn nên Ngô Ngọc Thạnh và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1988, trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) ly hôn.

Sau khi ly hôn vợ, Thạnh ra tỉnh Hà Nam sinh sống và được giao trực tiếp chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con gái chung của hai người. 

{keywords}
Bị cáo Thạnh trước vành móng ngựa

Khoảng đầu tháng 10/2016, chị Lan ra Hà Nam rồi đưa con gái vào Huế chơi.

Sau đó, Thạnh gọi điện yêu cầu chị Lan đưa con trả cho Thạnh. Tuy nhiên, chị Lan nói lại với Thạnh: “Tao không đem ra, con mi thì mi đem ra mà nuôi” rồi giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 26/10/2016, Thạnh đón xe từ Hà Nam vào Huế và gặp con gái tại nhà vợ cũ.

Do vẫn còn ấm ức chuyện vợ cũ không đưa con ra lại Hà Nam, sáng hôm sau, Thạnh chở con gái đến một quán chè cung đình trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế, nơi chị Lan đang làm thêm) với mục đích gặp vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn.

Khi nghe nhân viên trong quán nói đến 16h chiều mới đến ca làm của chị Lan nên Thạnh chở con gái về nhà trọ.

18h cùng ngày, Ngô Ngọc Thạnh mang theo dao trong người, quay lại quán chè để tìm gặp chị Lan.

Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Thạnh lấy dao đem theo đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, đầu, mặt và hai vai của chị Lan, sau đó dùng tay phải giật con dao gọt trái cây từ tay chị Lan đang cầm rồi cứa ngang cổ nạn nhân.

Mặc dù đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 3/11/2016 chị Lan tử vong.

Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, có chủ ý và muốn đâm chết nạn nhân nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Thạnh mức án chung thân.

Tình tiết mới vụ chồng dùng dao cứa cổ vợ

Tình tiết mới vụ chồng dùng dao cứa cổ vợ

Dù đã được đưa đến BV Trung ương Huế cấp cứu nhưng đến ngày 28/10, chị Duyên đã tử vong.

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, chồng cứa cổ vợ gục tại chỗ

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, chồng cứa cổ vợ gục tại chỗ

Đang làm việc tại một quán chè trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế), chị D. đã bị chồng dùng dao cứa cổ gục tại chỗ.

Chồng dùng dao cứa cổ vợ giữa đường

Chồng dùng dao cứa cổ vợ giữa đường

Người đàn ông không mặc áo, tay lăm lăm con dao xông tới khống chế vợ rồi cứa vào cổ khiến nạn nhân ngã ra đường.

Bức xúc với nhà ngoại, chồng cứa cổ vợ trong đêm

Bức xúc với nhà ngoại, chồng cứa cổ vợ trong đêm

Cho rằng việc mâu thuẫn vợ chồng có tác động từ anh em bên ngoại, người chồng đã cứa cổ vợ để hả cơn tức giận.

Quang Thành