Ngày 18/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Thụy (30 tuổi, quê ở Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, vợ chồng Thụy thuê nhà sinh sống ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Quá trình sống chung, vợ chồng Thụy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 19h ngày 10/6/2019, Thụy về nhà trong tình trạng say xỉn và gây sự với vợ. Không muốn ầm ĩ, chị Đặng Thị Ngọc Huyền (vợ Thụy), bế con trai, lấy xe máy định bỏ đi thì bị Thụy ngăn lại. Bực tức, chị Huyền gọi điện thoại cho cha ruột là ông Đặng Văn Hai đến giải quyết.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Trường Thụy quay xuống xin lỗi gia đình vợ

Tới nơi, ông Hai vừa quát mắng con rể, vừa dùng tay đánh liên tiếp. Đỡ đòn cha vợ, Thụy lấy con dao tự chế treo trên tường đưa cho ông Hai nói “Ba đánh con đau quá, ba cầm con dao này đâm con chết đi”.

Ông Hai cầm con dao vứt xuống nền nhà rồi ra cửa phòng trọ tiếp tục chửi mắng con rể. Cho rằng cha vợ chưa biết ai đúng ai sai đã chửi mình, Thụy cự cãi lại thì bị ông Hai đánh vào đầu.

Lúc này, Thụy đưa tay lên đỡ rồi đưa con dao đang cầm trên tay đâm về phía trước, trúng vào bụng ông Hai.

Bị con rể đâm trọng thương, ông Hai ngã xuống và được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó một ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ân hận, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng, do bị đánh quá đau nên mới quơ tay để chống cự chứ không chủ ý giết chết cha vợ.

Gia đình bị hại cũng tha thiết xin HĐXX giảm án, để bị cáo sớm trở về chăm sóc cho gia đình, vợ con.

Được nói lời sau cùng, Thụy quay xuống bật khóc nức nở xin lỗi mẹ vợ và gia đình. “Con hối hận lắm, con xin lỗi mẹ, xin lỗi gia đình”.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã trực tiếp xâm hại tới tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Vì vậy, cần phải có bản án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới có sức răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thụy 18 năm tù.

Chở bạn đi đánh nhau, nam thanh niên thành kẻ giết người

Chở bạn đi đánh nhau, nam thanh niên thành kẻ giết người

Ngày 11/8, TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Vĩnh Phú (22 tuổi) và Nguyễn Hữu Trường (20 tuổi) cùng ngụ quận 8 về tội “giết người”.

Thanh Phương