Vào tháng 9/2019, An bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án tử hình tội Giết người và Cướp tài sản. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Theo bản án sơ thẩm, An thất nghiệp, nghiện chơi điện tử và bỏ nhà ra Hà Nội từ tháng 11/2018. Anh ta sống lang thang tại các quán Internet.

{keywords}
Nguyễn Cảnh An

Ngày 28/1/2019, khi hết tiền chơi game, An nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Bị cáo mua dao nhọn rồi đến bến xe Mỹ Đình “tìm mồi”.

Ngày 29/1/2019, An thuê tài xế taxi chở ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đến đoạn đường vắng, cạnh sân vận động, bị cáo dùng dao cứa cổ tài xế.

Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy hơn 10m thì tử vong. Sau khi gây án, An bỏ trốn và bị bắt vào ngày 4/2/2019, ở một quán Internet tại TP Hòa Bình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe phân tích của HĐXX, Nguyễn Cảnh An đã rút đơn kháng cáo.

Vị chủ tọa đình chỉ xét xử phúc thẩm và cho hay, bị cáo còn một cơ hội là gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.

Gã trai cứa đứt cổ lái xe taxi ở Hà Nội, cướp tài sản

Gã trai cứa đứt cổ lái xe taxi ở Hà Nội, cướp tài sản

Hôm nay, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh An (SN 1999, ở Nghệ An) mức án 4 năm tù vì tội Cướp tài sản; tử hình tội Giết người.

T.Nhung