TAND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo H.V.N (SN 1995, trú xã Cư K’Bang, Ea Súp) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bị hại trong vụ án là chị L.T.L (SN 2003, trú cùng xã Cư K’Bang), cũng là vợ của N.

Vụ án được xử kín và HĐXX đã tuyên phạt bị cáo N mức án 3 năm tù giam.

Theo nội dung vụ án, anh N và chị L cùng là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại xã Cư K’Bang. Giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương muốn tiến tới hôn nhân.

Khoảng đầu năm 2018, đôi trẻ được gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn do L chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi cưới, L chuyển về sống chung với bên nhà chồng. Đến cuối năm 2018, L hạ sinh một bé trai.

Sau khi sinh con, đôi vợ chồng trẻ thường phát sinh mâu thuẫn.

L sau đó bỏ về nhà bố mẹ ruột rồi có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo N hiếp dâm mình.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định bé trai là con chung giữa N và L. N cũng nhận đó là con mình, và khai quan hệ với L là tình cảm yêu đương tự nguyện.

N sau đó bị khởi tố về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Một cán bộ ngồi ghế hội thẩm vụ án cho biết, tại phiên tòa, bị hại còn yêu cầu bị cáo phải bồi thường một số tiền lớn về các tổn thất.

Cũng theo vị này, do bị cáo N từng có tiền án, có tình tiết tăng nặng nên HĐXX đã tuyên mức án 3 năm tù giam.

Thiếu nữ gợi ý cho 2 thanh niên giao cấu, sau đó đến công an trình báo

Thiếu nữ gợi ý cho 2 thanh niên giao cấu, sau đó đến công an trình báo

Thiếu nữ 14 tuổi ở An Giang chấp thuận cho 2 thanh niên cùng xóm quan hệ tình dục, sau đó, đến đồn công an trình báo vụ việc.

Trùng Dương