Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo.

Các bị cáo Lê Đình Công (SN 1964), Lê Đình Chức (1980), Lê Đình Doanh (SN 1988), Bùi Viết Hiểu (SN 1943), Nguyễn Quốc Tiến (SN 1943) kháng cáo vì cho rằng, mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm dành cho họ là nặng.

5 bị cáo này đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

{keywords}
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Đồng Tâm

Riêng bị cáo Bùi Thị Nối (SN 1958) kháng cáo vì không đồng tình với bản án sơ thẩm.

HĐXX cấp phúc thẩm gồm 3 người, Thẩm phán Ngô Tự Học ngồi ghế chủ toạ phiên toà.

Đến nay, có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ 8-10/3).

Trước đó, ngày 14/9/2020, HĐXX cấp sơ thẩm xác định Lê Đình Công và Lê Đình Chức là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ giết người nên tuyên mức án tử hình vì tội Giết người.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên mức án chung thân; Bùi Viết Hiểu: 16 năm tù và Nguyễn Quốc Tiến: 13 năm tù.

Được chuyển tội danh từ tội Giết người sang tội Chống người thi hành công, bị cáo Bùi Thị Nối nhận 6 năm tù.

Bản án sơ thẩm cho rằng, đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước, ngang nhiên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước và chính quyền địa phương, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, đặc biệt là những người đang thi hành công vụ...

Bị cáo vụ Đồng Tâm kháng cáo xin giảm nhẹ tội

Bị cáo vụ Đồng Tâm kháng cáo xin giảm nhẹ tội

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vụ giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

T.Nhung