- Ngày 22/10, TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử 9 bị cáo tham gia “cạo trọc” 64,1ha rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định).

Bắt tạm giam 2 nghi phạm vụ phá rừng táo tợn ở Bình Định

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Bình Định

Phó bí thư huyện bị đề nghị kiểm điểm vụ phá rừng táo tợn

Vụ phá rừng với quy mô lớn, gây chấn động dư luận tại tỉnh này trong hàng chục năm qua, thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt từ phía cơ quan chức năng, lẫn người dân.

9 bị cáo bị khởi tố về tội hủy hoại rừng, gồm: Lê Văn Thiệt (56 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo).

8 bị cáo còn lại gồm là Nguyễn Văn Ri (đội trưởng đội xe máy Công ty Thương Thảo); Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực, Phan Dễ (cùng trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2017, các bị cáo trên đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảnh 7 và khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Tổng diện tích rừng bị phá 64,1ha; trong đó có 25,87ha rừng có chức năng phòng hộ, 38,31ha sản xuất; trữ lượng rừng bị thiệt hại 5.522,20m3, tổng giá trị rừng bị thiệt hại là hơn 4 tỷ đồng. 

{keywords}
Chủ mưu vụ phá 64,1ha rừng (người đứng đầu), bị cáo Lê Văn Thiệt lĩnh án 12 năm tù

Cơ quan điều tra xác định 3 nhóm và 1 cá nhân (tổng cộng 9 người) đã thực hiện hành vi phá rừng. Nhóm Lê Văn Thiệt và Nguyễn Văn Ri, dưới sự chỉ đạo của Thiệt, Ri thuê người chặt phá 37,53ha rừng sản xuất (trữ lượng rừng bị phá 2.868,10m3, giá trị rừng bị thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Nhóm các bị cáo Đức, Hậu, Thực và Dần, đã chung tiền thuê nhân công phát thực bì, cưa hạ cây rừng trái phép với 17,81ha rừng phòng hộ (trữ lượng rừng bị thiệt hại 1.791,70m3, giá trị thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Nhóm cuối cùng, do các bị cáo Triển và Cứ đứng ra chung tiền, thuê người phá rừng để trồng keo với 6,99ha. Trong đó rừng có chức năng phòng hộ là 6,21ha và 0,78ha rừng sản xuất (trữ lượng thiệt hại là 676,30m3, thiệt hại là hơn 700 triệu đồng.

Bị cáo Dễ tự phát rừng để trồng keo gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi, đồng thời mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thiệt 12 năm tù; Nguyễn Văn Ri 11 năm tù; Lê Hồng Đức 9 năm tù; Lê Xuân Hậu 10 năm tù; Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực 8 năm và Phan Dễ 7 năm.

Xẻ thịt 23 cây dổi đại thụ, chèo kéo người nơi khác đến phá rừng

Xẻ thịt 23 cây dổi đại thụ, chèo kéo người nơi khác đến phá rừng

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm trong vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Vụ phá rừng đầu nguồn Quảng Bình: Phó chủ tịch huyện bị kỉ luật

Vụ phá rừng đầu nguồn Quảng Bình: Phó chủ tịch huyện bị kỉ luật

Tỉnh Quảng Bình vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa.    

Cách chức trạm trưởng kiểm lâm vụ phá rừng quy mô lớn

Cách chức trạm trưởng kiểm lâm vụ phá rừng quy mô lớn

Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật 5 cán bộ thuộc Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.   

Giám đốc chủ mưu phá rừng ở Bình Định bị bắt

Giám đốc chủ mưu phá rừng ở Bình Định bị bắt

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố và bắt tạm giam giám đốc một ty về tội hủy hoại gần 61 ha rừng.

90 ngày tù cho kẻ cầm đầu phá rừng pơ mu ở Nghệ An

90 ngày tù cho kẻ cầm đầu phá rừng pơ mu ở Nghệ An

Sáng nay, TAND huyện Quế Phong mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Vi Văn Hoài về hành vi khai thác rừng trái phép.

Ánh Nguyên