Chiều ngày 9/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trương Thị Hường (SN 1970, ở Thường Tín): 16 năm năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Sơn (SN 1978, em gái Hường): 12 năm tù vì cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, chị em Hường và Sơn là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng xin việc, xin học tại các trường trong ngành công an và biên chế các cơ quan chức năng…

Nhưng từ năm 2014- 2017, cả hai đưa ra các thông tin gian dối, tự giới thiệu với nhiều người mình có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc, “chạy trường” trong ngành công an.

Tin lời các bị cáo, 38 người đã đưa tiền cho 2 “nữ quái”, để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Một trong số các nạn nhân phải kể đến ông Nguyễn Huy L. Khoảng năm 2014, thông qua người quen, ông L. quen biết Hường.

Bị cáo nói với ông L. về các mối quan hệ, có khả năng xin việc cho người có nhu cầu vào làm cơ quan Nhà nước.

Tin lời bị cáo, tháng 5/2014, ông L. nhờ Hường xin việc cho hai người thân vào biên chế tại phòng Tài chính kế hoạch thuộc UBND huyện Phú Xuyên. Hường đồng ý và đưa ra mức chi phí là 330 triệu đồng/trường hợp.

Cùng thời gian này, một số người quen của ông L. đã thông qua ông để nhờ Hường xin việc. Tất cả các trường hợp trên, Hường hứa sẽ xin việc hộ họ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người phụ nữ này không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Theo cáo buộc, Hường đã trực tiếp lừa đảo, chiếm đoạt của 29 người số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. 

Trương Thị Ngọc Sơn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 10 bị hại, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Sơn còn đồng phạm, giúp sức cho chị lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 bị hại số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đến nay cả hai chị em mới trả lại cho các bị hại hơn 600 triệu đồng.

Cựu giám đốc ở Hà Nội tung chiêu trò, lừa đảo tiền tỷ

Cựu giám đốc ở Hà Nội tung chiêu trò, lừa đảo tiền tỷ

Cựu giám đốc ở Hà Nội khai man việc mất đăng ký xe ô tô với Cảnh sát giao thông để xin cấp lại rồi tung chiêu lừa đảo.

T.Nhung