- Do bức xúc việc anh Nguyễn Ngọc Quang có bài phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nên bị cáo đã nảy sinh ý định đánh đe dọa anh Quang.

Truy sát cho bõ tức

Sáng 30/6, TAND TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đưa 3 bị cáo Phạm Anh Huy (SN 1991), Dương Nghĩa Hậu (SN 1993, cùng quê Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (SN 1991, quê Tuyên Quang) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971), Phó trưởng phòng Thời sự - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Điều đáng tiếc, trong số các bị cáo, Phạm Anh Huy từng công tác trong ngành công an, còn Chu Văn Thế thời điểm gây án là sinh viên một trường đại học ở Thái Nguyên.

{keywords}

Các bị cáo tại tòa.

Sau phần làm thủ tục phiên tòa, VKS công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Theo VKS, trong vụ án chém nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Huy là đối tượng chủ mưu. Hai bị cáo Hậu và Thế là đồng phạm giúp sức tích cực. Các bị cáo bị truy tố theo khoản 1, điều 104, Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, do bức xúc việc anh Nguyễn Ngọc Quang có bài phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nên bị cáo đã nảy sinh ý định đánh đe dọa anh Quang.

Để thực hiện ý định của mình, khoảng 6h30 ngày 6/9/2015, Huy đã nhờ Hậu và Thế dắt theo hung khí, cùng bám theo xe ô tô do nhà báo Nguyễn Ngọc Quang điều khiển để đánh cảnh cáo.

Khoảng 7h cùng ngày, khi xe của anh Quang chở theo vợ đi đến đoạn cầu Gia Bảy, Hậu phóng xe máy chở Huy lên chặn đầu xe. Lúc đó, Huy nhảy ra khỏi xe, lấy búa đinh đập nhiều nhát vào cửa kính bên ghế lái làm kính bị vỡ, rồi tiếp tục lấy dao phay luồn qua chỗ cửa kính xe bị vỡ khua chém nhiều nhát về phía nhà báo.

Trong khi đó, Hậu lấy con dao quắm cùng Huy chém về phía anh Quang. Lúc này, Thế cũng đi xe mô tô đến trước đầu xe ô tô của anh Quang để "trợ chiến".

Bị tấn công, anh Quang và vợ mở cửa bên ghế phụ bỏ chạy ra ngoài. Cả nhóm cầm dao đuổi theo truy sát một đoạn trước khi bỏ đi.

Hậu quả, anh Quang bị thương nặng, đã phải đến Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên điều trị nhiều ngày. Tỷ lệ tổn thương được xác định là 9%.

Kẻ côn đồ không tâm thần vẫn vào viện điều trị?

Sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn. Ngày 1/10/2015, anh ta vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị với tình trạng: "rối loạn cảm xúc hỗn hợp".

Đến ngày 31/12/2015, Huy bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 25/1/2016, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra Quyết định trưng cầu giám định Viện pháp y tâm thần TW đối với Huy.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần TW kết luận: Trước, trong khi thực hiện hành vi dùng dao chém nhà báo Quang và tại thời điểm giám định Huy không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên xét xử, Phạm Anh Huy khai, nguyên nhân vụ gây thương tích cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là do trong phóng sự điều tra về vấn đề khai thác khoáng sản trái phép (trên địa bàn xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) được phát trên kênh truyền hình địa phương, bố của Huy có lên hình.

Bị cáo cho rằng, sau phóng sự điều tra, bố của Huy bị hàng xóm, họ hàng dị nghị nên anh ta rất bức xúc và nghĩ cách "rửa hận".

Giải thích việc nhập viện tâm thần để chữa trị, Huy khai: “Do bị cáo thường mất ngủ, nghe tiếng nói ở trong đầu, bị cáo nghĩ mình mất kiểm soát nên đã vào trại tâm thần ở Nghệ An để điều trị”.

Bị cáo cho biết, tại thời điểm gây thương tích cho anh Quang, anh ta không hề có bệnh án tâm thần và không thắc mắc gì về kết luận giám định tâm thần của cơ quan chức năng.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo tỏ ra ân hận và xin lỗi bị hại, mong được HĐXX xem xét giảm án.

Sau khi xem xét, chiều cùng ngày, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Huy 12 tháng tù; Dương Nghĩa Hậu 9 tháng 15 ngày tù và Chu Văn Thế 9 tháng 16 ngày tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

T.Nhung