Chiều 29/11, TAND quận 10 (TP.HCM) đã quyết định hoãn phiên xét xử vụ án Tranh chấp về quyền tác giả giữa nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân (35 tuổi) và ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tới tòa mà ủy quyền cho luật sư Lê Quang Vy làm đại diện. Tòa triệu tập ông Nguyễn Anh Huy (nghệ danh là Trương Tuấn Huy) được triệu tập với tư cách có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Huy vắng mặt nên tòa quyết định hoãn phiên xử.

{keywords}
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Theo đơn khởi kiện của nhạc sĩ Trường Nhân gửi TAND quận 10, năm 2012, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album “Góc khuất”, trong đó có ca khúc “Chút tình phai” được ghi tên tác giả là Trương Tuấn Huy.

Nhạc sỹ Trường Nhân phát hiện ca khúc “Chút tình phai” giống hệt bài “Chút tình” của anh, nằm trong tuyển tập nhạc “Vị ngọt” đã đăng ký tác quyền số 1406/2006/QTG do Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật ký ngày 30/6/2006.

Bức xúc vì bỗng nhiên bị mất tác quyền, nhạc sĩ Trường Nhân đã làm đơn khởi kiện ra tòa. Trong đơn khởi kiện, ngoài yêu cầu phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cải chính tên tác giả bài hát “Chút tình phai” trên các trang báo, anh còn đề nghị bị đơn bồi thường 300 triệu đồng (bao gồm phí bản quyền, tổn thất tinh thần, chi phí tư vấn pháp luật...).

Tuy nhiên, trước phiên xử diễn ra, nhạc sĩ Trường Nhân đã thay đổi yêu cầu về số tiền bồi thường, còn 150 triệu đồng.

Vụ kiện đã được TAND quận 10 thụ lý từ ngày 9/5/2013, tới nay đã triệu tập hai bên hòa giải 5-6 lần nhưng không thành. Cả 5 lần hòa giải, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều không có mặt mà ủy quyền cho luật sư.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi bồi thường 200 triệu đồng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi bồi thường 200 triệu đồng

Cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng bản quyền tác phẩm của mình không xin phép, nhạc sĩ Trường Nhân đã khởi kiện ra tòa, đòi bồi thường 200 triệu đồng.

Thanh Phương