TAND TP Hà Nội hôm nay tuyên phạt Lê Tuấn Anh (SN 1985, ở quận Hoàng Mai) 14 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Tám (SN 1970, ở huyện Sóc Sơn).

Sáng 28/8/2018, Tuấn Anh lái ô tô vào bãi trông giữ xe của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nội Bài - nơi anh Tám làm bảo vệ.

Tuấn Anh lái xe vào bãi, đỗ tại ngay ngã 3, lối rẽ vào. Thấy vậy, một số bảo vệ ra nhắc nhở, yêu cầu tài xế đánh xe ra ngoài. 

Tuấn Anh điều khiển xe đỗ vào khu vực đường ra của bãi, sát vị trí anh Tám trực nên lại bị anh này nhắc nhở, vỗ vào cửa ô tô.

Tuấn Anh để xe ô tô nổ máy rồi xuống xe để hỏi xem có chuyện gì nhưng chưa kịp hỏi đã bị anh Tám túm cổ áo kéo xuống, thúc đầu gối vào ngực và hành hung.

Ngay lúc đó, 2 nhân viên khác trong bãi xe cũng lao đến đánh Tuấn Anh. Khi bị cáo ôm bụng ngồi khóc, kêu đau, các bảo vệ mới dừng tay, trở về vị trí làm nhiệm vụ.

Sau khi bị đánh, Tuấn Anh quay lại ô tô ngồi ở ghế lái. Thấy Tuấn Anh chưa đi, anh Tám cầm điếu cày chỉ về phía bị cáo, ra hiệu phải lái xe ra ngoài.

2 phút sau, thấy Tuấn Anh vẫn chưa lái xe đi, anh Tám cầm điếu cày đi đến trước đầu xe của Tuấn Anh.

Khi anh Tám đứng cách đầu xe ô tô khoảng 2-3m, tay cầm điếu cày vung lên đe dọa, Tuấn Anh bất ngờ lái xe tông thẳng vào người anh Tám.

Cú đâm khiến anh Tám bị đẩy thẳng vào hàng rào tôn gần đó. Nạn nhân bị kẹp giữa đầu xe ô tô và hàng rào tôn.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng anh Tám đã tử vong vào 12h40 cùng ngày. Gây án xong, Tuấn Anh lái xe bỏ đi và ra đầu thú vào hôm sau.

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng, đủ cơ sở quy tội giết người?

Người phi xe máy hất tung CSGT Hải Phòng, đủ cơ sở quy tội giết người?

Luật sư Vũ Ngọc Chi phân tích tình huống kẻ vi phạm giao thông chạy xe máy tốc độ cao, đâm trực diện chiến sỹ CSGT Hải Phòng khiến anh này bất tỉnh.

T.Nhung