Ngày 27/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhân Đức (31 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội “Giết người”

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0h ngày 20/12/2018, trên đường chạy xe máy về nhà ở huyện Hóc Môn, Đức nảy sinh ý muốn tìm gái mại dâm. Vì vậy, khi đi đến một quán cà phê ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Đức gặp chị Trương Thị Thảo T. (hành nghề mại dâm), thỏa thuận mua dâm với giá 200.000 đồng.

{keywords}
Bị cáo Trần Nhân Đức. Ảnh: Hồng Phan

Sau đó, chị T. dẫn Đức lên gác quán cà phê “hành sự”. Tuy nhiên, sau khi quan hệ xong, chị T. đòi Đức đưa thêm 100.000 đồng. Đức không chấp nhận nên chị T. dọa kêu giang hồ nên buộc lòng gã phải móc hầu bao đưa thêm tiền.

Khoảng 1 tuần sau, Đức lại có nhu cầu mua dâm và vẫn con bực tức chuyện lần trước. Anh ta mua 1 con dao cất trong túi áo khoác, tìm đến quán cà phê tìm chị T. với mục đích đánh trả thù.

20h cùng ngày, Đức đến quán cà phê gặp lại chị T., hai bên lời qua tiếng lại. Khi chị T. đứng dậy vào trong định gọi điện thoại thì Đức dùng dao đâm một nhát. Hoảng hốt, chị T. ráng vùng bỏ chạy, nhưng Đức nhanh chóng gạt chân cho chị té xuống nền nhà rồi tiếp tục đâm nhiều nhát nữa. Lúc này, người dân ở gần quán nghe thấy tiếng động sang đập cửa.

Thấy vậy, Đức vứt bỏ lại con dao và mở cửa toan chạy ra ngoài, nhưng bị người dân gần đó đuổi bắt giao cho công an. Do vết thương quá nặng, chị T. tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại tòa, bị cáo Đức thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận trước tội lỗi của mình.

Xét thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo tước đi mạng sống của người khác, hành vi phạm tội mang tính côn đồ. Bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì vậy, không còn khả năng để cải tạo giáo dục.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Nhân Đức án tử hình.

Trung tá công an ở Cần Thơ tử vong sau khi bị đánh trong quán karaoke

Trung tá công an ở Cần Thơ tử vong sau khi bị đánh trong quán karaoke

Trong lúc nhặt vòng đeo tay của mình trong quán karaoke, Trung tá Công an ở Cần Thơ bị gã đàn ông dùng chân phải đá vào đầu làm ngã ngửa, đầu dập vào nền gạch, tử vong sau đó. 

Thanh Phương