TAND tỉnh Đồng Nai chiều nay vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tốt (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

{keywords}
Bị cáo Huỳnh Văn Tốt

Theo cáo trạng, ngày 2/11/2019, Tốt cùng hai thanh niên khác chạy xe máy vào Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) để săn bắt động vật. Trên đường đi, Tốt nhờ bạn dừng xe để đi lấy súng tự chế cùng 6 viên đạn cất giấu trong rừng trước đó.

Khi cả nhóm quay về dọc tuyến đường ĐT 761 (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) thì gặp anh Nguyễn Hữu Quế và anh Lâm Văn Chiến (cán bộ Trạm kiểm lâm cơ động thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai) đang đi tuần tra.

Nghi ngờ nhóm này đi săn bắt động vật trái phép nên hai cán bộ kiểm lâm đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, do sợ bị đuổi kịp nên Tốt dùng súng bắn về phía sau khiến hai kiểm lâm nói trên bị thương.

Sau khi gây án, Tốt đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật. Riêng nhóm bạn đi cùng Tốt, hiện công an huyện Vĩnh Cửu đang xử lý về hành vi săn bắt động vật trái phép.

Bắt nghi phạm giết người đốt xác, chém ba mẹ con bị thương

Bắt nghi phạm giết người đốt xác, chém ba mẹ con bị thương

Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự bắt kẻ bị tình nghi giết người đốt xác, chém ba mẹ con người phụ nữ bị thương. 

Xuân An