Hải vốn là thợ cơ khí, đang làm việc tại một công trường ở huyện Bắc Từ Liêm. 19h ngày 15/9/2019, bị cáo ngồi uống rượu với một vài người tại lán bảo vệ của công trường, trong đó có anh Bùi Văn Chiều (SN 1987, ở Hòa Bình).

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Trong lúc nhậu, anh Chiều đổ rượu lẫn vào lon bia mà Hải đang uống, dẫn đến cãi nhau giữa hai người.

Do không kìm chế được bản thân, cả hai lao vào đánh chửi nhau. Anh Chiều đấm Hải, còn bị cáo lấy điếu cày đánh lại anh Chiều.

Trong lúc xô xát, anh Chiều rút dao bầu giơ lên định đâm Hải thì bị cáo đỡ được. Hai người ôm nhau giằng co dao. Khi tước được dao, Hải đâm một nhát vào cổ trái nạn nhân, khiến anh Chiều tử vong tại chỗ do mất máu cấp không hồi phục.

Đến 2h ngày 16/9/2019, bị cáo đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Y án tử hình người chồng giết vợ, phân xác ném xuống sông ở Hà Nội

Y án tử hình người chồng giết vợ, phân xác ném xuống sông ở Hà Nội

Hôm nay (12/1), TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình đối với Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh) vì tội Giết người.

T.Nhung