- Dàn cảnh mua 10 lượng vàng đưa đến giao tại 1 địa chỉ tại trung tâm Sài Gòn, nam thanh niên đã dùng dao, khống chế nhân viên tiệm vàng nhằm cướp tài sản.

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Lý Diệu Minh (SN 1994, ngụ đường Phạm Văn Chí, P.3, Q.4) để điều tra về vụ “cướp tài sản” xảy ra trong trưa 19/4.

{keywords}

Đối tượng Lý Diệu Minh bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h sáng 19/4 Minh đến tiệm vàng Thịnh Khai, nằm trên đường An Dương Vương, Q.5 để hỏi mua 10 lượng vàng. Sau đó, Minh yêu cầu tiệm cho nhân viên giao vàng đến ngôi nhà ở địa chỉ số 219/21/3B đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1. Được biết đây là nhà bạn gái của Minh.

11h trưa cùng ngày, tiệm vàng Thịnh Khai yêu cầu nhân viên là anh Do Tứ Tường mang 10 lượng vàng đến giao tại địa chỉ trên. Khi anh Tường đến nơi, trong nhà chỉ có một mình Minh đón tiếp, dẫn anh Tường lên trên gác.

Tại đây, anh Tường chỉ lấy ra 1 lượng vàng đưa cho Minh xem, còn 9 lượng khác bỏ trong túi. Vừa xem xong, Minh liền đổi ý, nói rằng muốn mua 20 lượng vàng. Anh Tường cho biết, nếu muốn mua số lượng vàng lớn trên, Minh phải trực tiếp đến tiệm để giao dịch. Sau đó anh Tường xuống nhà, dắt xe ra về.

Bất ngờ Minh chạy từ trong nhà ra, tay cầm dao kề vào cổ anh Tường yêu cầu phải giao toàn bộ số vàng trong người ra. Dù hoảng sợ nhưng anh Tường đã chống cự, gạt tay Minh, đồng thời kêu cứu, nhờ người dân trình báo cơ quan công an...

Sau khi cướp không thành, Minh bỏ chạy vào nhà, đóng cửa cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo, tổ công tác công an P.Cô Giang đã nhanh chóng có mặt, phá cửa xông vào khống chế Minh.

Bước đầu tại cơ quan công an, Minh khai báo do gia đình khó khăn, cần gấp khoản tiền hơn 300 triệu đồng, nên đã nảy sinh ý định cướp vàng nói trên. 

Hiện công an Q.1 đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Đàm Đệ