Ngày 14/7, Đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Thạnh cho biết, vụ án trên liên quan đến nam thanh niên trở về từ TP.HCM không chấp hành việc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
Chốt kiểm soát dịch ở thị xã Hoài Nhơn

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định có thông tin về nam thanh niên tên T.L.N. (SN 1998, ngụ khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương) mắc Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 17/6, N. từ TP.HCM về Bình Định và có quyết định cách ly tại nhà từ ngày 18/6 đến 1/7.

Tuy nhiên, thanh niên này vẫn đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. 

Ngày 5/7, N. cùng 2 người trong gia đình được xác định mắc Covid-19.

Qúa trình truy vết, đã có nhiều người là F1, F2 liên quan đến thanh niên này. 

Công an thị xã Hoài Nhơn đã xử phạt hành chính N. với số tiền 7,5 triệu đồng, do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng dịch Covid-19.

Hồ Giáp

Có thể khởi tố vụ ca mắc Covid-19 bay lòng vòng trốn cách ly

Có thể khởi tố vụ ca mắc Covid-19 bay lòng vòng trốn cách ly

Luật sư cho rằng nếu phát hiện BN 27910 có đầy đủ dấu hiệu từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì có thể khởi tố vụ án.