Ngày 21/12, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triệu Ngọc Phương về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cùng ngày, Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Sỹ Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, sáng ngày 9/12/2020, trong giờ học thể dục tại trường THCS Tân Bình, hai em học sinh Nguyễn Quang H. (11 tuổi) và Triệu Lê Nhật M. (11 tuổi) cùng học lớp 6D4 có xảy ra mâu thuẫn, xô xát.  Em M. bị bầm tím vùng má, bụng, môi.

Biết tin con mình bị bạn đánh, khoảng 13h35 cùng ngày, ông Triệu Ngọc Phương (bố của cháu M.) tới Trường THCS Tân Bình, vào phòng học lớp 6D4 tra hỏi.

{keywords}
Hình ảnh ông Triệu Ngọc Phương đánh cháu H.

Khi biết cháu Nguyễn Quang H. đánh con mình, ông Triệu Ngọc Phương đã liên tiếp đấm vào vùng đầu, vào sườn và đá vào đùi cháu H..

Đến 15h cùng ngày, giáo viên phát hiện ra sự việc và báo cáo Ban giám hiệu. Ban giám hiệu nhà trường đã gọi 2 học sinh H. và M. lên nắm bắt sự việc, kiểm tra sức khỏe và yêu cầu viết bản tường trình.

Theo kết luận giám định số 225/TGT ngày 16/12/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho cháu Nguyễn Quang Huy tại thời điểm giám định là 1%.

Phụ huynh đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên bị công an triệu tập

Phụ huynh đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên bị công an triệu tập

Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã triệu tập phụ huynh đánh học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình lên làm việc.

Nhị Tiến