Chiều nay, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Sơn (SN 2001, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “giết người”.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn vào chiều  7/10.

{keywords}
Đối tượng Võ Viết Sơn

Trước đó, khoảng 20h tối 28/9, Sơn đang đi dạo tại khu vực bờ hồ trước cổng UBND huyện Quế Sơn (thuộc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (SN 2001) và Lê Phước Lập (SN 2000, cùng ngụ xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn).

Do cả 2 có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau Sơn và Trường đã xảy ra xô xát, cãi vã.

Thấy vậy, Lập nhảy vào can ngăn và có dùng cây gỗ nhặt được đánh vào người Sơn.

Lúc này, Sơn rút dao bấm đâm một nhát vào vùng ngực trái của Lập, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Lập đã không qua khỏi.

Quá trình khám nghiệm tử thi, ngành pháp y xác định, Lập tử vong do một vết thương thấu ngực và đứt sụn sườn gây thủng tim.

Được biết, Lập làm tại một cơ sở sản xuất về mía đường, có vợ làm công nhân tại một công ty may và có con nhỏ 2 tuổi.

Can bạn đánh nhau, thanh niên Quảng Nam bị đâm thủng tim

Can bạn đánh nhau, thanh niên Quảng Nam bị đâm thủng tim

Vào can ngăn bạn đánh nhau, nam thanh niên ở Quảng Nam bị đâm thương thấu ngực, đứt sụn sườn thủng tim dẫn đến tử vong.

Lê Bằng