Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 21/2, có 14 người vào phòng hát số 104 của quán karaoke Luxury II, địa chỉ thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Đến 19h ngày 21/2, Nguyễn Công Dũng (trong nhóm 14 người) xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) dài khoảng 20cm mang vào phòng hát đâm vào nhiều người.

Sau đó, Dũng đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm đang được cấp cứu tại bệnh viện.

{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ việc 

Ba người chết gồm: Trần Văn S. (SN 1988, ở Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), Cao Thu N. (SN 1993, ở Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội).

Những người bị thương gồm: Bùi Thị Trà M. (SN 2000, ở Thái Nguyên), Đỗ Khánh L. (SN 1998, ở Lý Nhân, Hà Nam), Trần Văn Đ. (SN 1986, ở Chương Mỹ), Đỗ Tiến Đ. (SN 1987, trú khu Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ).

Ngay khi nhận được thông tin về vụ án mạng, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lương Sơn  phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. 

Hiện nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ án mạng trên đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Danh tính nạn nhân vụ chém điên loạn làm 3 người chết ở Hòa Bình

Danh tính nạn nhân vụ chém điên loạn làm 3 người chết ở Hòa Bình

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ án tại quán karaoke Luxury II (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình).

Nhị Tiến