Sáng nay, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Quốc (SN 1999, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”.

“Hiện Quốc và vợ vẫn đang điều trị tại bệnh viện, chúng tôi đã cử lực lượng túc trực tại phòng bệnh 24/24. Khi nào nghi can xuất viện chúng tôi sẽ đưa về trụ sở làm việc”, đại tá Dũng cho biết thêm.

{keywords}
Ngôi nhà nơi Quốc cầm dao cứu cổ vợ mình
{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 9/8, tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 2 (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), anh Trần Anh Quốc đã xảy cãi vã và mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (SN 2000).

Lúc này, anh Quốc đã dùng dao rạch giấy cứa cổ chị Nguyễn Thị Ánh. Thấy vậy, Nguyễn Thị Ngọc Bình (em ruột Nguyễn Thị Ánh) đã chạy vào can ngăn, không may bị anh Quốc đâm trúng tay bị thương nhẹ.

Sau khi cắt cổ vợ, anh Quốc đã dùng dao cứa cổ bản thân để tự sát.

Cả hai nạn nhân sau đó được đưa đến BV Thăng Hoa (huyện Thăng Bình) để điều
trị. Tuy nhiên do vết thương nặng, hai bệnh nhân được chuyển đến BV đa khoa Quảng Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Mười (cô ruột nạn nhân Ánh), cháu gái và Quốc vừa có con trai đầu lòng được khoảng 2 tháng. Cả 2 vợ chồng liên tục mâu thuẫn, cãi vã từ khi Ánh bồng con về nhà bố mẹ ruột. Nguyên nhân khiến Quốc cứu cổ vợ mình, là do cháu Ánh không chịu bồng con về nhà chồng.

Cắt cổ vợ mới sinh con rồi tự tử, 2 vợ chồng ở Quảng Nam nguy kịch

Cắt cổ vợ mới sinh con rồi tự tử, 2 vợ chồng ở Quảng Nam nguy kịch

Trong lúc cãi vã với vợ, người chồng ở Quảng Nam đã dùng dao cắt cổ vợ. Sau đó Quốc cứa cổ mình tự sát.

Lê Bằng