Trong số bị cáo có Ngô Đức Hiếu (SN 1985, ở tỉnh Điện Biên) là cựu cán bộ công an.

Trước đó, giữa tháng 10/2019, TAND huyện Tuần Giáo tuyên phạt Hiếu 6 tháng tù. Các bị cáo khác nhận từ 4 - 16 tháng tù vì tội Đánh bạc.

Sau bản án sơ thẩm, cựu cán bộ công an kháng cáo kêu oan. Một số bị cáo khác kháng cáo vì cho rằng bản thân không phạm tội Đánh bạc và xin giảm nhẹ tội.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

VKSND tỉnh Điện Biên kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với cựu cán bộ công an và các bị cáo khác.

Theo nội dung bản án, khoảng 14h ngày 6/2/2019, Hiếu cùng nhóm bạn đến nhà nhau chơi, chúc tết rồi rủ nhau chơi xóc đĩa.

Đến 15h45 cùng ngày, tổ công tác Công an thị trấn Tuần Giáo phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc hơn 11 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, việc áp dụng tù có thời hạn đối với các bị cáo là cần thiết để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Quá trình giải quyết vụ án, cựu cán bộ công an và một số bị cáo không khai nhận hành vi phạm tội nên việc áp dụng tình tiết tăng nặng là có căn cứ.

HĐXX tuyên phạt Hiếu 7 tháng tù. Các bị cáo khác nhận từ 4 - 14 tháng tù về tội Đánh bạc.

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng, giao dịch 420 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng, giao dịch 420 tỷ đồng

 Nhóm 7 đối tượng cá độ bóng đá trên mạng tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với tổng số tiền giao dịch 420 tỷ đồng.

T.Nhung