Chiều nay, UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản đưa Viên Đình Phương (SN 1992, ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vào trung tâm Bảo trợ xã hội.

Sáng cùng ngày, Phương đến quán mỳ quảng nằm trên đường Hải Phòng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) mời một người đàn ông đến từ TP.HCM đánh giày và được đồng ý.

{keywords}
Viên Đình Phương (trái) khi đang đứng ở đường Hải Phòng

Đánh giầy xong, Phương hét giá 330.000 đồng - gấp nhiều lần giá bình thường (dao động từ 15.000 - 20.000 đồng).

Biết mình bị chặt chém người đàn ông gọi điện cho người thân và lực lượng chức năng. Nghe vậy, Phương bỏ chạy thì bị cảnh sát khống chế và đưa về trụ sở công an phường xử lý.

Trước đó, tháng 8/2017, Phương từng dùng chiêu thức tương tự lấy 300.000 đồng của một người khách và bị công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) mời lên làm việc, đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội.

Khách Việt ngã ngửa nhận hóa đơn 'chặt chém' tiếng TQ

Khách Việt ngã ngửa nhận hóa đơn 'chặt chém' tiếng TQ

Một nhà hàng ở TP Đà Nẵng bị khách tố chặt chém và xuất hóa đơn toàn chữ Trung Quốc.

Vĩnh Định