- Một học viên tại Trung tâm LĐXH Gia Minh được phát hiện ở tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. Học viên này đã tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Gia Minh cho biết: Tại trung tâm vừa xảy ra một vụ việc đau lòng đáng tiếc. Học viên Phạm Khắc Tuân, SN 1991, quê ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh.

Cụ thể, vào hơn 9h sáng ngày 14/8, học viên Phạm Khắc Tuân đang trong giờ lao động để phục hồi chức năng sau cắt cơn thì xin phép cán bộ đi vệ sinh. Cán bộ quản lý đã đồng ý cho Tuân đi vệ sinh nhưng thấy lâu Tuân không quay lại nên đã chủ động đi tìm. Khi vào nhà vệ sinh của khu nhà thì cán bộ này hốt hoảng phát hiện Tuân đang ở tư thế treo cổ. 

Mọi người đã nhanh chóng hạ Tuân xuống, sơ cứu và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Minh Đức. Tuy nhiên phía bệnh viện trả lời nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Trung tâm đã báo cho cơ quan công an điều tra để làm rõ vụ việc.

Phía công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra. Cơ quan pháp y đã tới khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc học viên tử vong.

Nguyễn Thu Hằng