- Trong thời gian vợ vắng nhà, yêu râu xanh đã dụ dỗ, đe dọa rồi lần lượt xâm hại 3 con riêng của vợ.

Ngày 13/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Trần Văn Tiền (SN 1967, Bình Dương) từ mức án 20 năm tù xuống còn 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2006, Tiền bắt đầu chung sống với chị Trần Thị Hoàng như vợ chồng tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai năm sau, hai người chính thức kết hôn. Ngoài 3 con riêng, chị Hoàng còn sinh thêm 2 con chung với Tiền.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Năm 2010, do hoàn cảnh khó khăn, chị Hoàng phải đi làm xa nên thường xuyên vắng nhà, để các con cho chồng chăm sóc. Thế nhưng, trong thời gian vợ đi vắng, Tiền đã lợi dụng, dụ dỗ và đe dọa nhiều lần để xâm hại lần lượt 3 con riêng của vợ.

Đến tháng 08/2014, con gái lớn của chị Hoàng phát hiện hai em mình cũng bị cha dượng xâm hại nên quyết định kể lại sự việc lại cho bà ngoại nghe. Quá phẫn nộ, chị Hoàng cùng mẹ đã làm đơn tố cáo.

Ngày 15/08/2014, Tiền bị cơ quan chức năng bắt giữ. Giữa năm 2015, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Tiền mức án 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Sau phiên tòa, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp của nạn nhân đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện phía bị hại đã rút đơn kháng cáo. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt.

M.Phượng

*) Tên nạn nhân và người liên quan đã được thay đổi