Trưởng Công an xã Lục Dạ (huyện Con Cuông, Nghệ An) Nguyễn Cảnh Đào cho biết, công an đang điều tra hành vi Giao cấu người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với Lô Văn Thịu (SN 1973).

Vào chiều 15/2, Thịu đi qua nhà cháu C.T.K.N. (SN 2005), thấy cháu đang chơi một mình. Biết không có người lớn ở nhà, Thịu lẻn vào thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.. 

Khi người mẹ trở về thì thấy Thịu đang đè lên người con gái nên hô hoán. Hoảng sợ, đối tượng mặc áo quần bỏ về nhà.

Nhận được phản ảnh, Công an xã Lục Dạ triệu tập Thịu lên làm việc nhưng đối tượng không thừa nhận việc làm của mình.

Khi bị đưa lên Công an huyện Con Cuông, Thịu mới chịu khai đây là lần đầu tiên hắn xâm hại cháu N.

Theo ông Đào, Lô Văn Thịu có 2 đời vợ, do tính cách khó chịu nên cả hai đều bỏ đi.

“Hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn, bố cháu đi làm ăn xa nên chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Cháu N. bị thiểu năng trí tuệ, còn mẹ cháu đi làm thuê kiếm sống” - ông Đào cho biết.

Mẹ chết lặng trước cảnh gã hàng xóm xâm hại con gái nhỏ

Mẹ chết lặng trước cảnh gã hàng xóm xâm hại con gái nhỏ

Thấy không có người lớn ở nhà, gã hàng xóm lẻn sang và giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi.

Phạm Tâm