Từ ngày 16-31/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Trong vụ án này, ông Trương Minh Tuấn (SN 1960, cựu Bộ trưởng TT&TT) bị đưa ra xét xử tội “Nhận hối lộ” và "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong khi đó, TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 25/12 tới sẽ xét xử sơ thẩm cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn (SN 1970) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là giai đoạn 2 của vụ đánh bạc nghìn tỷ, liên quan đến Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Phan Văn VĩnhNguyễn Thanh Hóa.

Trong vụ án này, ông Trương Minh Tuấn bị triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, vào ngày 25/11, TAND tỉnh Phú Thọ đưa bị cáo Đặng Anh Tuấn ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị triệu tập đến tòa khi đang bị tạm giam, ông Trương Minh Tuấn có đơn xin được xét xử vắng mặt.

Đại diện VKS cho rằng, có nhiều vấn đề quan trọng cần xét hỏi, đối chất với ông Trương Minh Tuấn nên đề nghị hoãn tòa, tiếp tục triệu tập ông. HĐXX đã quyết định hoãn tòa.

Hoãn xử cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT vì vắng mặt ông Trương Minh Tuấn

Hoãn xử cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT vì vắng mặt ông Trương Minh Tuấn

TAND tỉnh Phú Thọ hôm nay đưa bị cáo Đặng Anh Tuấn (SN 1970, ở Hà Nội, cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT) ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

T.Nhung