Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó GĐ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội sáng nay cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án bé gái 9 tuổi bị dâm ô ở huyện Chương Mỹ, đơn vị đã điều tra mở rộng vụ án để xem xét lại tội danh đối với đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính).

{keywords}
Nghi phạm Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo đó, Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra vụ án để xem xét xử lý đối tượng theo tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 142, bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án dâm ô cháu bé 9 tuổi từ Công an huyện Chương Mỹ về để trực tiếp thụ lý, làm rõ.

Đêm qua, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình để phục vụ công tác điều tra.

{keywords}
Hình ảnh nghi phạm chở cháu bé đến vườn chuối thực hiện hành vi thú tính

Khoảng 11h30 ngày 24/2, khi đang trên đường về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ, Nguyễn Trọng Trình nhìn thấy cháu Q. đi học về nên nảy sinh ý định dâm ô.

Trình dụ dỗ cháu lên xe máy, chở tới một vườn chuối ở xã Hoàng Diệu. Tại đây, Trình đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Q. Cháu Q. bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín, rạn xương tay phải và gãy răng hàm dưới.

Đoàn Bổng

Kẻ xâm hại bé gái trong vườn chuối bị bắt tạm giam trong đêm

Kẻ xâm hại bé gái trong vườn chuối bị bắt tạm giam trong đêm

Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam nghi can Nguyễn Trọng Trình để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ.