Chỉ trong 1 thời gian ngắn vào cuộc điều tra vụ cha con bị giết trong rừng sâu, công an đã khoanh vùng, xác định được 2 nghi can.

Liên quan đến vụ “Điều tra trọng án giết 2 cha con trong rừng sâu”, thông tin mới nhất cho hay, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông bước đầu đã khoanh vùng, xác định được 2 nghi can tình nghi là có liên quan.

{keywords}

Vào cuộc điều tra, Công an xác định nhanh được 2 nghi can có liên quan đến cái chết của 2 cha con trong rừng sâu

2 nghi can được xác định là H.M.T (SN 1989, quê Thanh Hóa) và K.D (SN 1977, quê Đồng Nai, cùng tạm trú tỉnh Đắk Nông).

Bước đầu công an đã câu lưu, làm việc với nghi can T. Riêng nghi can D đã đi khỏi địa phương, hiện công an đang tổ chức truy tìm.

Như VietNamNet đã thông tin, cha con ông Tráng A Kỷ (SN 1966) – Tráng A Sấu (SN 2014, cùng ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) đi vào nương rẫy của gia đình từ ngày 6/9, sau đó mất liên lạc. Đến ngày 16/9, nhiều người dân đi rẫy phát hiện cha con ông Kỷ chết bất thường tại khu vực đồi núi thuộc tiểu khu 1524, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Công an vào cuộc xác định, ông Tráng A Kỷ bị sát hại, nằm chết tại ngọn đồi với những thương tích trên cơ thể, khả năng bị chém bởi hung khí sắc nhọn. Còn cháu Tráng A Sấu nằm tử vong tại con suối gần đó, nguyên nhân là do đói khát.

Anh Sinh – Trùng Dương