- Lai Bun Thi, Phó Trưởng Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng (huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) đối tượng dùng súng bắn chết người tại thị trấn biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang, Việt Nam) ngày 16/7 từng bị hành hung và đây được cho là nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng này gây án.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng nói trên, ngày 17/7, nguồn tin của VietNamNet cho biết cách đây khoảng 3 tháng, trong một lần đến thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam), Lai Bun Thi đã từng bị nhiều đối tượng chặn đường và hành hung. Vụ việc này đã Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra. 

Tuy nhiên, theo nguồn tin này, vụ hành hung trên có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng này gây án.

{keywords}

{keywords}

Lai Bun Thi tại cơ quan công an, và khẩu súng thu được tại nhà Thi

Theo đó, vào tối hôm qua, Thi cùng 3 người đến nhậu tại quán Hương Xuân (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Tại quán, Thi gặp Lê Văn Được (38 tuổi) - chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, An Giang), Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên) cùng 4 người khác đang nhậu ở bàn kế bên.

Gặp Thi, Được và Quang cầm ly bia qua mời nhưng 2 bên xảy ra cự cãi vì Thi cho rằng Quang là người đã từng hành hung mình. Sau đó, Thi bỏ về nhà ở đối diện quán nhậu, thay quần áo rồi mang theo 1 khẩu súng ngắn và quay trở lại bất ngờ nổ súng bắn Quang khiến người này bị thương ở răng hàm trên và bả vai.

Thấy vậy, Được xông vào can ngăn thì bị Thi bắn vào đầu và ngực làm người này tử vong. 

Gây án xong, Thi bỏ chạy về nhà thì bị nhóm người trong quán nhậu đuổi theo nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục bắn thêm hai phát đạn nhưng không trúng ai rồi chạy vào nhà cố thủ. 

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến bao vây xung quanh nhà Thi và vận động đối tượng này ra đầu thú nhưng không thành. 

Sau đó, cơ quan chức năng phải vận động vợ Thi đang ở bên ngoài gọi điện thoại thuyết phục và phải đến 5 giờ sáng 17/7, đối tượng này mới chịu buông súng, quy phục.

Qua khám xét căn nhà của Thi, cơ quan chức năng phát hiện 3 khẩu súng (gồm 1 khẩu K59, 1 khẩu gần giống K54, 1 khẩu bắn đạn bi) và 500 viên đạn các loại. Hiện đang xác định khẩu súng mà Thi dùng để gây án. Nạn nhân Quang cũng được chuyển lên Sài Gòn để tiếp tục điều trị. 

Theo nguồn tin của VietNamNet, Thi làm việc tại Campuchia nhưng có gia đình và cơ sở làm ăn ở Việt Nam. Đối tượng này từng có tiền sự hành hung một cán bộ hải quan khi người này đòi khám xét khi Thi qua lại biên giới. Thi có cây xăng lớn tại thị trấn Tịnh Biên và vợ Thi là chủ thầu một casino tại huyện Tham Đưng - nơi Phạm Văn Quang hay xuất hiện ở đây để ra kèo, phóng bạc cho các “cù lủ” (nhà cái).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Hoài Thanh