Thông tin từ Viện KSND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về tội "Hiếp dâm".

Nạn nhân là chị N.T.L.Q. (SN 1987, trú tỉnh Phú Yên, bị tàn tật) làm giúp việc cho gia đình bị can Thủy.

{keywords}
Bị can Đặng Ngọc Thủy thời điểm bị bắt giữ

Theo điều tra, năm 2016, chị Q. đến ở, làm giúp việc cho vợ chồng Đặng Ngọc Thủy và Phạm Thị M. (trú thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo).

Tối 6/8/2018, Thủy dùng vũ lực đè nạn nhân Q. xuống nền nhà để thực hiện hành vi đồi bại mặc nạn nhân kêu cứu.

Sự việc diễn ra khi có con gái Thuỷ ở nhà. Nghe tiếng kêu cứu, con gái Thủy chạy xuống phát hiện sự việc đã lên tiếng chửi bố.

Thủy thả nạn nhân ra, sau đó đuổi đánh con gái và chị Q.

Chị Q. sau đó kể lại sự việc bị Thủy hãm hiếp cho bà M. Bà M. trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cũng theo điều tra, nạn nhân Q. còn tố cáo bị Thủy nhiều lần dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm vào các năm 2017, 2018.

Cụ thể, vào ngày 22/12/2017, lợi dụng vợ và con gái đi vắng, Thuỷ dùng vũ lực, khống chế chị Q. thực hiện hành vi hiếp dâm đến 4 lần.

Khi chị Q. báo sự việc cho vợ Thủy, Thủy viết bản cam kết hứa không tái phạm và bồi thường danh dự cho nạn nhân bằng 1.000 đồng.

Thủy bị khởi tố, bắt giam ngay sau đó. Cơ quan điều tra đã dẫn giải bị can Thủy, tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án phục vụ công tác điều tra.

Trước các lời khai và chứng cứ không thể chối cãi, Thủy cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Viện KSND huyện Ea H’leo đang hoàn tất hồ sơ, chuyển TAND cùng cấp đưa vụ án ra xét xử theo quy định.

Vợ vắng nhà, ông chủ U60 hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật

Vợ vắng nhà, ông chủ U60 hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật

 Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, ông Thủy dùng vũ lực khống chế, nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với nữ giúp việc tàn tật.

Trùng Dương