Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chiều nay cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tạt axit và cắt gân chân xảy ra vào tối mùng 5 Tết.

{keywords}
Hiện trường vụ nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 19h40 đêm 9/2, anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, định cư ở Canada) đi xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quốc tịch Canada) đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Lúc này, từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy ép sát xe anh Nghiêm, người ngồi sau hất axit vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng. 2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm.

Sau khi gây án cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát. 

{keywords}
Anh Nghiêm đang được điều trị tại bệnh viện

Anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc, đang được điều trị tại BV Đa khoa Đà Nẵng. Riêng chị Trâm chỉ bị axit văng trúng, bỏng nhẹ.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Công an xã Bình Đông cho biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Nghiêm được bảo lãnh ra nước ngoài và định cư tại Canada.

Trước khi đi Canada, anh Nghiêm không vi phạm pháp luật, không có xích mích người địa phương. Cách đây gần 3 năm, anh Nghiêm có về thăm gia đình.

Anh Nghiêm cùng bạn gái về Việt Nam ăn Tết ngày 31/1, đến ngày 9/2 thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng

Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng

 Trước thông tin cho rằng, nghi phạm giết nữ sinh giao gà ở Điện Biên là cháu nội một vị tướng Công an về hưu, VietNamNet đã có trao đổi với gia đình vị tướng này tại Quảng Ninh.  

Lê Bằng