- Khoảng 23h ngày 26/11, tại địa bàn tổ 17, khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an đã phá thành công chuyên án mang bí số TX 1116, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 300 bánh heroin.

Thiếu tá Phạm Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) CA tỉnh Phú Thọ cho biết, qua nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, phòng PC47 xác định đây là một đường dây mua bán ma túy lớn được vận chuyển qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đi các tỉnh khác tiêu thụ.

{keywords}

Cơ quan điều tra đã thu giữ 300 bánh hêrôin

Sau nhiều ngày mật phục, tối 26/11, lực lượng công an đã phát hiện 2 ô tô đang di chuyển nối đuôi nhau với tốc độ cao. Xác định trên xe là các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã kiểm tra ô tô BKS 30E- 05103, phát hiện trên xe có 2 đối tượng là Vàng A Cáng (SN 1974) cầm lái và Vàng A Dự (SN 1988).

Cả hai đều có hộ khẩu tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 can nhựa màu xanh, loại 30 lít được khoét dưới đáy can, bên trong có chứa 300 bánh có chứa chất cục màu trắng được gói bằng nhiều lớp nilon và giấy chống ẩm.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra ô tô BKS 30X-8888, trên xe có Mà A Sáu (SN 1986) và Múa A Là (SN 1973), cả hai đều có hộ khẩu tại bản Tà Sú, Chiềng Hắc, Mộc Châu, tỉnh Sơn La song không phát hiện được gì.

Đối tượng Vàng A Cáng khai nhận đang vận chuyển 300 bánh heroin. Còn các đối tượng Vàng A Dự, Mùa A Sáu, Mùa A Là được Cáng thuê đi làm cảnh giới và bảo vệ. Nếu ma túy được vận chuyển trót lọt, Cáng sẽ trả công cho các đối tượng rất cao.

L.N