- UBND TP.HCM chiều nay có văn bản chỉ đạo Công an TP và đề nghị VKSND TP kiểm tra vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn chậm có giấy phép kinh doanh bị khởi tố.

Công văn do Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm yêu cầu Giám đốc Công an TP khẩn trương kiểm tra vụ việc, báo cáo UBND TP trước ngày 30/4.

{keywords}
Quán cà phê "Xin chào", nơi chủ quán là ông Nguyễn Văn Tấn bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh. Ảnh: Đàm Đệ

TP đề nghị Viện trưởng VKSND TP phối hợp với Công an TP kiểm tra vụ việc, thông tin cho UBND TP trước ngày 30/4 để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết hôm qua, ngay sau khi báo chí đăng thông tin chủ quán cà phê Xin Chào (nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố, ông đã chỉ đạo Giám đốc Công an TP.HCM, Viện trưởng VKSND TP.HCM khẩn trương làm rõ vụ việc.

Trả lời VietNamNet, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Chánh văn phòng Công an TP.HCM xác nhận cơ quan này đã yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ quá trình liên quan đến việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn.

Đại tá Quang cho biết thêm, Công an TP cử tổ công tác để xác minh, nghiên cứu toàn bộ vụ việc.

Trả lời VietNamNet sáng nay, ông Trần Kiến Xương, Chánh văn phòng Viện KSND TP.HCM cũng thông tin đã nhận được ý kiến đề nghị làm rõ vụ án từ Văn phòng Thành ủy TP.HCM và đang cho kiểm tra lại vụ việc.

Thái Thiện