TAND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) hôm nay mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, trú xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) về tội đưa hoặc sử dụng thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo hồ sơ, Sơn có mâu thuẫn với Hồ Hoàng Duy (trú TP Đà Lạt) trên mạng xã hội Facebook.

{keywords}
Bị cáo Đinh Vĩnh Sơn tại phiên xét xử

Sau đó Sơn lập Facebook tên Hồ Hoàng Duy mục đích gây mâu thuẫn giữa Duy với bạn bè.

Vào ngày 1/4, Sơn sử dụng tài khoản Facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy đăng bài trong nhóm “Việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt” với nội dung Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong, 2 ca đang được cách ly…

Trong bài viết, Sơn nói rằng, có khoảng trên dưới 500 người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 nói trên, đồng thời khẳng định đây là thông tin có thật.

Một ngày sau khi đăng tải, Sơn đã xóa bài viết và xóa luôn tài khoản Facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời Sơn lên làm việc; thanh niên này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Cơ quan điều tra sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn. 

Tại phiên tòa hôm nay, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm và ý thức được những hậu quả do mình gây ra khi đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. 

HĐXX đã tuyên phạt Sơn 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng.

Truy tố kẻ tung tin có người chết vì dịch Covid-19 ở Đà Lạt

Truy tố kẻ tung tin có người chết vì dịch Covid-19 ở Đà Lạt

 Nam thanh niên ở Đà Lạt bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” do tung tin trên địa bàn có người nhiễm Covid-19.

Trùng Dương