- Tùng vay chị Diệp (vợ Chánh án tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai) 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, sau đó ra tay sát hại vứt xác nạn nhân xuống giếng nhằm quỵt nợ.

Hôm nay, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm hình sự lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai) về tội giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân vụ án là chị Phạm Thị Ngọc Diệp (39 tuổi, trú tổ 13, phường Sơn Tây, TP. Pleiku, Gia Lai), giáo viên Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, đồng thời là vợ của ông Giáp Bá Dự - Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại phiên xét xử

Vụ án từng gây chấn động tại Gia Lai. Phiên xét xử đã thu hút cả nghìn người dân đến theo dõi.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 22/3, Nguyễn Thanh Tùng điện thoại cho chị Diệp hỏi vay 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng và được chị này đồng ý.

Sau khi nhận tiền, Tùng mang đến ngân hàng trả nợ và xin đáo hạn nhưng ngân hàng từ chối cho vay lại vì Tùng nhiều lần chậm trả lãi.

Tùng tiếp tục gọi điện thoại nhờ chị Diệp giúp đỡ. Sáng ngày 23/3, chị Diệp gọi điện cho Tùng ra thị trấn Chư Sê gặp nhau thỏa thuận lãi suất tiền vay 150 triệu đồng và Tùng hứa sẽ đưa 3 bìa đỏ thế chấp để tiếp tục được chị Diệp cho vay.

Do có ý định sát hại chị Diệp để chiếm đoạt 150 triệu đồng tiền vay, Tùng về nhà chở vợ con đưa sang nhà anh trai chơi tránh mặt rồi quay về ngồi chờ chị Diệp.

Khoảng 16g chiều cùng ngày, chị Diệp chạy xe máy BKS 81P1 - 181.24 đến nhà Tùng lấy số đỏ để làm hợp đồng như Tùng hứa. Tùng viện lý do để quên giấy tờ bên nhà mẹ ruột bảo chị Diệp ngồi chờ để mình đi lấy về.

Tùng sau đó đi ra phía sau nhà lấy một đoạn dây thừng dài hơn 1m bỏ vào túi quần rồi đi vào nhà.

{keywords}
Cả nghìn người dân đến theo dõi phiên tòa

Khi vào nhà, lợi dụng lúc chị Diệp đang gọi điện thoại, Tùng dùng sợi dây thừng quấn vào cổ nạn nhân rồi siết chặt.

Chị Diệp van xin Tùng tha mạng nhưng đối tượng càng siết mạnh hơn đến khi nạn nhân ngã xuống nền nhà nằm bất động.

Biết nạn nhân đã chết, Tùng kéo xác vào buồng ngủ, treo cổ vào cột giường rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Tùng đến tiệm tạp hóa mua 2 bao tải mang về nhà. Tùng tháo hết trang sức trên người nạn nhân đem cất giấu, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến một giếng nước cạn cách nhà 1km vứt xuống.

Các giấy tờ của nạn nhân, giấy biên nhận nợ 150 triệu đồng Tùng mang ra rẫy đốt phi tang.

Tối ngày 23/3, không thấy chị Diệp về, người chồng và một đồng nghiệp đã gọi điện vào số điện thoại của nạn nhân, đầu dây bên kia Tùng bắt máy vào nói rằng chị Diệp đang ở tại một nhà nghỉ ở TP.Pleiku nhằm đánh lạc hướng.

Nhận thấy sự việc bất thường, người nhà chị Diệp đổ xô đi tìm đồng thời trình báo công an.

Sáng ngày 24/3, gia đình nạn nhân đến gặp Tùng để hỏi tin tức về chị Diệp thì được Tùng chỉ vào thôn 2, xã Ia Blang tìm. Trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị Diệp dưới giếng cạn ở thôn 6, xã Ia Blang.

Biết bị lộ, Tùng ôm tài sản chiếm đoạt của nạn nhân cùng xe máy bỏ trốn lên một quả đồi. Đến chiều, biết không thoát tội nên Tùng đã đến Công an xã Ia Blang đầu thú.

Theo lý lịch, vợ chồng Tùng làm nghề nông, có đến 7 người con. Đứa lớn nhất SN 2004, đứa nhỏ nhất SN 2017.

Xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Nguyễn Thanh Tùng phải chịu là tử hình.

Truy bắt nhanh đối tượng giết người

Truy bắt nhanh đối tượng giết người

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lữ Văn Hòa về hành vi giết người.

Nam sinh giết người tình đồng tính vì bị 'quan hệ' thô bạo

Nam sinh giết người tình đồng tính vì bị 'quan hệ' thô bạo

Bực tức vì Alex thô bạo khi quan hệ tình dục, Tây bật dậy đánh tới tấp rồi bóp cổ người tình đến chết.

Hơn nửa đời 'ăn cơm tù' vì liên tục giết người

Hơn nửa đời 'ăn cơm tù' vì liên tục giết người

Bị tuyên 20 năm tù về tội giết người và trộm cắp tài sản, ra tù Tòa lại tiếp tục gây nên cái chết cho một nạn nhân khác. 

Tử tù giết 2 cháu bé tạm thoát chết vì hé lộ vụ giết người khác

Tử tù giết 2 cháu bé tạm thoát chết vì hé lộ vụ giết người khác

Trong khi nói lời cuối cùng để hội đồng thi hành án chuẩn bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, Vi Bế Ngoạt khai báo thông tin về 1 vụ án giết người khác.

Va chạm giao thông, hai anh em ra tay giết người trên phố

Va chạm giao thông, hai anh em ra tay giết người trên phố

Biết rõ lỗi do phía anh trai mình nhưng Bảo không những không can ngăn mà còn hung hăng đập bể tủ kính của hàng rong gần đó, lấy miếng kính đâm chết người tài xế vô tội.

Trùng Dương