Một phụ nữ trình báo bị cướp xe máy SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức và khai báo xe có định vị. Từ đó nhiều lực lượng như: cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát 113…đã lần theo tín hiệu, tóm gọn 1 băng cướp nguy hiểm.

Vụ việc được xác định xảy ra lúc gần 1h sáng 2/5 trên đại lộ Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Hiện các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật được bàn giao cho công an Q.Thủ Đức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}

Đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức – nơi xảy ra vụ cướp xe SH, từ đó công an lần theo dấu vết, bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Ảnh: minh họa

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có 1 phụ nữ chạy đến chốt CSGT thuộc đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP.HCM để trình báo vừa bị 2 đối tượng cướp chiếc xe gắn máy hiệu SH. Người phụ nữ khai, đang chạy xe trên đại lộ Phạm Văn Đồng thì bị 2 thanh niên ép xe rồi dùng hung khí khống chế, cướp lấy xe tẩu thoát.

Đáng nói nạn nhân khai, chiếc xe SH bị cướp có gắn định vị. Ngay khi nhận thông tin, tổ CSGT liền gọi điện báo về ban chỉ huy phòng và bắt đầu lần theo tín hiệu của chiếc xe từ thông tin nạn nhân cung cấp.

Nhận được tin báo khẩn của phòng PC67, phòng tham mưu công an TP.HCM đã thông báo đến nhiều lực lượng trực thuộc như: phòng cảnh sát hình sự; công an các quận Thủ Đức, 1, 5, 6, 8, huyện Bình Chánh, cảnh sát 113, CSGT…để phối hợp chặn bắt.

Lần theo tín hiệu xe SH, các lực lượng tìm đến 1 căn nhà ở xã Bình Hưng huyện Bình Chánh và tiến hành bao vây. Khi đột kích vào căn nhà này, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi can cùng chủ nhà và nhiều tang vật là xe tay ga đắt tiền, nghi vấn là xe có nguồn gốc phạm pháp.

Công an nhận định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm nên đang đấu tranh, mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Anh Sinh