Nạn nhân là chị Lê Thị Mỹ Hạnh (44 tuổi, vợ của Tâm).

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Tâm làm nghề đưa đò tại bến đò Mương Ngang (ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái).

Chiều 21/9, Tâm đi nhậu về thì đến nhà Trần Thanh Vũ (ngụ cùng địa phương) đòi tiền. Trong lúc nói chuyện, Vũ nói thấy vợ của Tâm đi vào nhà người đàn ông cùng xóm.

Lúc này, Tâm nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông.

{keywords}
Nghi can Tâm

Gã xuống bến đò hỏi vợ thì chị Hạnh không thừa nhận có quan hệ tình cảm với người khác. Bị chồng đánh vào mặt nên chị Hạnh bỏ đi.

Đến 22h cùng ngày, chị Hạnh về nhà thị bị Tâm tiếp tục truy hỏi. Thấy chồng lớn tiếng nên chị Hạnh bỏ chạy ra đường nhưng vấp ngã.

Tâm rượt theo, nắm đầu vợ kéo vào nhà. Chị Hạnh vùng vẫy, giằng co để thoát thân, nhưng bị Tâm đánh, nắm đầu đập xuống đường bê tông.

Khi thấy vợ bất tỉnh, gã mói dừng lại rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị Hạnh tử vong trước khi vào bệnh viện.

Khởi tố người chồng đâm chết người khi cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc

Khởi tố người chồng đâm chết người khi cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc

Người chồng ở Vĩnh Long đâm chết người khi giải cứu vợ bị bắt cóc bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người. 

H.Thanh