Ngày 13/8, nguồn tin cho biết, VKSND tỉnh Tiền Giang đã chuyển cáo trạng vụ án Lê Trần Duy Hữu Hạnh (32 tuổi, nguyên Đại úy, trinh sát viên của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho) “làm chết người trong khi thi hành công vụ”, sang toà án để xét xử.

Cựu Đại uý Hạnh là người nổ súng tại điểm đá gà làm 1 người chết, 2 người bị thương.

{keywords}

 

Khu vực xảy ra vụ việc 

Theo cáo trạng, sáng 29/12/2019, Công an TP Mỹ Tho nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người tụ tập, tổ chức đá gà ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong nên phân công Thiếu tá Nguyễn Văn Dư (trinh sát phụ trách xã Mỹ Phong) làm tổ trưởng cùng 5 trinh sát, trong đó có ông Hạnh và 2 Công an viên xã đến xử lý.

Khi xuống tới địa bàn, Thiếu tá Dư gửi xe ở nhà người dân, rồi cùng Hạnh lội bộ ra nơi nhóm người tổ chức đá gà.

Thấy Công an đến, nhóm người tại điểm đá gà bỏ chạy tán loạn. Lúc này chỉ còn ông Trương Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong) đứng ở cuối sân đá gà nên Thiếu tá Dư chạy đến nắm cổ áo giữ lại.

Cùng lúc, Hữu Hạnh rút súng ra, lên đạn nhưng do không quen địa hình nên bị trượt làm súng cướp cò làm nổ 2 phát súng, song không trúng ai.

{keywords}
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường 

Hạnh tiếp tục chạy đến và nổ thêm 3 phát chỉ thiên vào lùm cây, theo hướng đưa nòng súng dưới đưa lên trời, để cảnh báo những người đá gà…

Tuy nhiên, thời điểm này, Nguyễn Văn Liên (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong), Nguyễn Văn Của, Đồng Quốc Trí (cùng 42 tuổi) đang chạy trong vườn cây, cách đó khoảng 25m nên bị trúng đạn do Hữu Hạnh bắn.

Cả 3 được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, anh Liên bị thương nặng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đại úy Công an nổ 5 phát súng giải tán điểm đá gà, 3 người bị thương

Đại úy Công an nổ 5 phát súng giải tán điểm đá gà, 3 người bị thương

Đại úy Công an ở Tiền Giang nổ 5 phát súng tại tụ điểm đá gà làm 3 người bị thương. 

Thiện Chí