- Tức giận khi bị Lực không cho sử dụng ma túy trong phòng trọ, nhóm của Phong mang súng lùng sục trả thù.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ 4 thanh niên tên Lâm, Huy, Quân và Sang (đều ngụ TP Biên Hòa) để làm rõ vụ truy sát bằng súng tại khu vực cầu Hóa An khiến 2 người bị thương.

Công an cũng truy bắt Nguyễn Hoàng Phong (31 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) được cho là chủ mưu vụ truy sát.

{keywords}
Khu vực cầu Hóa An - nơi xảy ra vụ truy sát bằng súng 

Theo điều tra ban đầu, đêm 5/5, nhóm của Phong sử dụng ma túy tại phòng trọ của anh Trần Văn Lực nhưng bị anh này từ chối và đuổi đi.

Bực tức, Phong chửi mắng, đe dọa sẽ “xử” anh Lực.

Rạng sáng 6/5, lo sợ bị nhóm của Phong trả thù, anh Lực gọi cho bạn tên Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ Bình Dương) đến đón đi “lánh nạn”.

Khi 2 người này đang chạy xe về hướng trung tâm TP Biên Hòa thì nhóm của Phong đi trên 3 xe máy đuổi theo.

Lúc tới giữa cầu Hóa An, Lực và Thanh bị một người trong nhóm của Phong dùng súng tự chế bắn nhiều nhát vào người.

Gây án xong, Phong cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tiến hành điều tra, công an thu giữ được khẩu súng bắn đạn bi mà nhóm của Phong sử dụng truy sát 2 thanh niên.

Thạch Quý