Cơ quan CSĐT Công an quận 8 vừa phát đi lệnh truy nã đối với Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba, SN 1992, quê Long An) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Công an xác định, Trung cần đầu nhóm đối tượng tổ chức truy sát khiến 5 người bị thương xảy ra hồi đầu tháng 7 tại một quán nhậu ở đường Phạm Hùng, phường 5.

Công an đang truy bắt những đối tượng là đàn em của Trung, cùng tham gia vụ truy sát.

{keywords}
Đối tượng Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba)

Kết quả điều tra ban đầu của Công an quận 8 cho hay, tối 30/6 đến rạng sáng 1/7 vợ chồng anh Nguyễn Văn C (SN 1987) ngồi nhậu cùng bốn người bạn khác ở quán nhậu nói trên.

Lúc này, nhóm của Trung khoảng chục người đi ngang qua. Vì quen biết từ trước nên anh C gọi nhóm của Trung vào ngồi uống bia giao lưu.

Một lúc sau, nhóm của Trung kéo nhau bỏ đi. Còn nhóm anh C vẫn tiếp tục nhậu.

Đến giờ nhóm của anh C vẫn không biết trong lúc ngồi nhậu cụng ly có xảy ra mâu thuẫn gì không nhưng bỏ đi chừng 15 phút thì nhóm của Trung quay lại,  cầm hung khí lao vào đâm chém. Bị tấn công bất ngờ, nhóm anh C tháo chạy theo nhiều hướng.

{keywords}
Hiện trường vụ truy sát khiến 5 người bị thương 

Riêng Trung cầm hung khí đuổi theo truy sát anh C khiến anh này gục xuống đường, gần đứt lìa bàn tay. Bốn người trong nhóm anh C bị đâm chém nhiều nhát, bị thương tích ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Sau khi gây án, nhóm của Trung lên xe tẩu thoát. Anh C và 4 người bạn được đi cấp cứu.

Kết quả giám định cho thấy, anh C bị thương tích 67%. Hiện anh này vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

 

Đức 'chùa' bị truy sát, chém chết từ những mẫu thuẫn chồng chất

Đức 'chùa' bị truy sát, chém chết từ những mẫu thuẫn chồng chất

3 đối tượng cầm dao tự chế chém Đức "chùa" đến lúc nạn nhân không bỏ chạy được, nằm kêu la mới chịu dừng lại. 

Linh An