Tối ngày 30/6, khi các cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận kiểm tra phòng giam số 5 thì phát hiện 2 bị can đã cưa cửa sắt trốn khỏi phòng giam.

Chiều 1/7, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lê Trung Thành, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ông đã ký lệnh truy nã toàn quốc đối với 2 bị can trốn trại nguy hiểm này.

{keywords}
Bị can Nguyễn Viết Huy

2 bị can trốn trại gồm: Nguyễn Viết Huy, biệt danh Huy “nấm độc” (33 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, nơi ở khu phố 14, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ khu phú 4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Ngày 6/5, khi ra tù được vài ngày, Huy “nấm độc” bị công an Bình Thuận bắt quả tang khi đang buôn bán và tàng trữ 2kg ma túy.

{keywords}
Bị can Nguyễn Văn Nưng

Bị can còn lại là Nguyễn Văn Nưng bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt giam ngày 10/2/2017 về tội "Giết người". Mới đây TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm bị cáo này nhưng đã trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT để điều tra lại.

Hiện cảnh sát đang triển khai lực lượng truy tìm 2 bị can bỏ trốn trên.

3 đối tượng nguy hiểm đào tường trốn trại giam công an bị bắt

3 đối tượng nguy hiểm đào tường trốn trại giam công an bị bắt

Đến nay, 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang đã bị bắt.

Lê Huân