Khoảng 13h chiều nay, Nguyễn Doãn Vạn (SN 1966, trú xã Đức Dụng, huyện Đức Thọ) xông vào nơi ở của bà Trần Thị Lài (SN 1968) và ông Nguyễn Văn Báu (SN 1966) tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

{keywords}
Căn nhà bà Lài và ông Báu sinh sống

Lúc này hai bên xảy ra mâu thuẫn, Vạn rút dao đâm nhiều nhát vào ngực bà Lài và ông Báu rồi bỏ trốn.

Hai nạn nhân được đưa vào BV Đa khoa Hồng Hà cấp cứu. Do vết thương nặng, bà Lài được chuyển lên BV Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An.

Theo thông tin từ Phó chủ tịch UBND phường Nam Hồng Trần Quốc Chế, do vết thương quá nặng, bà Lài tử vong lúc 15h30 chiều nay.

{keywords}
Ông Báu bị thương, đang được điều trị tích cực
{keywords}
Bà Lài đã tử vong vào 15h30 chiều nay

Ông Chế cho biết, trước đây, ông Vạn và bà Lài sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn.

Sau thời gian chia tay, bà Lài sống với ông Báu cùng một nhà.

“Chúng tôi mới nắm được sự việc sơ bộ bước đầu, còn lí do dẫn đến sự việc đang được cơ quan công an làm rõ”, ông Chế nói.

Nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn vừa chấp hành xong án phạt tù tại trại giam Đông Sơn (Quảng Bình).

Thiện Lương - Lê Minh  

Tiếp tục ‘nóng’ vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên xe ô tô đến trường Gateway

Tiếp tục ‘nóng’ vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên xe ô tô đến trường Gateway

Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ học sinh Trường tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón.