Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một bệnh nhân là trưởng công an xã vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rách lưỡi, tổn thương vùng miệng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận: Trưởng công an xã nhập viện trong tình trạng máu chảy nhiều từ miệng.

Người đi cấp cứu được xác định là ông Trần Hữu Thành, Trưởng công an xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh).

{keywords}

Trưởng công an xã đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/8, do máu chảy ra từ miệng ông Thành rất nhiều nên người dân tập trung tại nhà ông rất đông. Ngay sau đó, người nhà đã đưa bệnh nhân đến trạm y tế xã sơ cứu và chuyển thẳng lên bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.

Một bác sĩ khoa Răng – Hàm – Mặt thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương rách lưỡi.

Bác sĩ này cho biết, người nhà bệnh nhân kể lại: Do mâu thuẫn gia đình, khiến người đàn ông này dùng súng cao su bắn vào họng…

“Hiện sức khỏe người đàn ông này đã dần ổn định trở lại. Chúng tôi đã khâu lưỡi cho bệnh nhân” – vị bác sĩ thông tin.

Còn theo ông Nguyễn Văn Tiến: “Hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc, người dân họ nói dùng súng tự tử, nhưng chúng tôi phải điều tra để có kết quả chính xác nhất”.

Được biết, anh Thành giữ chức vụ công an xã Cẩm Trung từ năm 2015.

Sự việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Thiện Lương