- Cơ quan công an đã khởi tố vụ án trung tá người Campuchia bắn 2 người Việt thương vong. Làm việc với cơ quan công, viên trung tá thỉnh cầu được khoan hồng.

Ngày 19/7, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án trung tá Lai Bun Thi (52 tuổi, Đồn phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) dùng súng bắn 2 người Việt thương vong.

{keywords}

Trung tá Lai Bun Thi thỉnh cầu được khoan hồng

Được biết vụ án được khởi tố để điều tra về hành vi “Giết người". Hai nạn nhân là anh Lê Văn Được (38 tuổi) - chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn) và Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên).

Theo nguồn tin này, khi làm việc với cơ quan điều tra, viên trung tá khai, do nghi ngờ Được từng thuê người đánh mình phải nhập viện trước đó nên đã dùng súng bắn 2 phát đạn khiến nạn nhân tử vong, nhưng không nhớ rõ ở vị trí nào.

“Khi đó, tôi nhớ là dùng súng nhắm vào người thanh niên mặc áo đen (Quang –PV) và bắn 2 phát nhưng chỉ trúng 1. Khi thanh niên áo trắng (Được –PV) chạy lại tôi có nói với anh ấy không được lại gần, nếu không thì tôi sẽ bắn. Tuy nhiên, anh ấy cứ xông vào nên tôi mới bắn thêm 2 phát nữa và làm anh ta chết tại chỗ”, Thi khai với cơ quan công an bằng tiếng Campuchia.

Cũng trong biên bản lời khai này, sau khi gây án, Thi mang khẩu súng về nhà lắp lại hộp đạn rồi đi ngủ, chờ đến sáng hôm sau ra đầu thú.

{keywords}

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

“Khẩu súng này tôi được mang về để đi công tác xa, bình thường thì không mang theo trong người. Trong nhà tôi có 3 khẩu súng, trong đó 2 khẩu có giấy phép sử dụng là khẩu K59 và Z50, còn khẩu súng bắn chim do người bạn tặng. Tôi biết hành vi của mình là phạm pháp nên đến công an đầu thú. Tôi mong được sự khoan hồng của pháp luật vì tôi chưa có tiền án, tiền sự”, trung tá Thi thỉnh cầu.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mổ lấy viên đạn ghim vào cổ, tình hình sức khỏe anh Phạm Văn Quang đang tiến triển tốt. Anh này hiện đã có thể nói chuyện với người khác, dù giọng khá nhỏ bởi vết thương do đạn là rách lưỡi, gãy xương hàm trên.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Quang cho biết, từng làm thuê cho trường gà vợ ông Thi. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thi nhảy bổ vào dùng tay kẹp cổ anh Quang rồi chĩa súng vào đầu và bóp cò…

“Lúc đó tôi rất hoảng sợ nhưng vẫn đủ bình tỉnh để dùng hết sức vùng vẫy, vì vậy viên đạn không bay vào đầu mà chỉ trúng vào cổ” – anh Quang nói.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, tối 16/7, ông Thi lái ô tô bán tải từ Campuchia về quán Hương Xưa (tại huyện Tịnh Biên, An Giang) nhậu cùng một số người, trong đó 3 người là quản lý thị trường tỉnh An Giang và 2 người khác chưa rõ lai lịch. Lúc này, anh Được và Quang cùng 4 người khác đang nhậu ở bàn kế bên.

Một lúc sau, anh Quang sang bàn của ông Thi để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn. Quang bỏ về bàn của mình và kể lại chuyện cự cãi giữa mình với ông Thi cho anh Được nghe.

Sau khi xảy cự cãi, ông Thi bỏ về căn biệt thự của mình bên kia đường (cách quán nhậu khoảng 50m). Khoảng 10 phút sau, ông Thi trở lại quán nhậu, đi đến bàn của Quang và Được đang ngồi nói: “Quang! Mày mới nói gì tao?”.

{keywords}

Anh Quang vẫn còn hoảng hốt khi kể lại vụ việc

Dứt lời, Thi rút khẩu súng K59 trong người ra, tay phải kẹp cổ rồi bắn vào mặt Quang. Thấy vậy, Được đứng dậy can ngăn thì bị Thi bắn 1 phát vào đầu, 1 phát vào bụng khiến chủ tiệm vàng gục tại chỗ.

Gây án xong, Thi bỏ chạy về nhà thì bị nhóm người trong quán nhậu đuổi theo nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục bắn thêm hai phát đạn nhưng không trúng ai.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên. Tuy nhiên, do vết thương quá năng nên anh Được tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Quang được chuyển lên Sài Gòn điều trị.

Thi làm việc tại Campuchia nhưng có gia đình và cơ sở làm ăn ở Việt Nam. Thi có cây xăng lớn tại thị trấn Tịnh Biên và vợ Thi là chủ thầu một casino tại huyện Tham Đưng - nơi Phạm Văn Quang hay xuất hiện ở đây để ra kèo, phóng bạc cho các “cù lủ” (nhà cái).

Hiện cơ quan công an đã tiến hành mời những người có liên quan đến vụ án lên làm việc. Một cán bộ công an nói, do vụ án xảy ra trên địa phận Việt Nam nên việc điều tra, xử lý viên trung tá người Campuchia theo pháp luật của nước ta.

Hoài Thanh – Văn Đức