Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) sáng nay đang tạm giữ đối tượng Dương Văn Tình (còn gọi là Tình “số”, SN 1978, ngụ TP Biên Hòa) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

{keywords}
Công an bắt giữ các đối tượng đánh bạc trong rừng tràm - Ảnh: CAĐN

Tình được xem là “trùm” cờ bạc tại TP Biên Hòa, thường tổ chức các sòng bạc trên địa bàn để thu tiền.

Theo đó, vào chiều ngày 19/3, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ập vào khu rừng tràm tại phường Tan Biên, TP Biên Hòa. Tại đây, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Phát hiện công an, một số đối tượng tri hô nhau bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 21 đối tượng tại hiện trường, thu giữ gần 9 triệu đồng trên chiếu bạc, nhiều bộ dụng cụ xóc đĩa và hơn 37 triệu đồng trong người các đối tượng.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên là do Tình “số”, Vũ Giáp Xuân (SN 1979), Trần Tuấn Vũ (SN 1995), Phạm Văn Hoà (SN 1982), Trần Trọng Tài (SN 1985, cùng ngụ TP Biên Hòa) và một đối tượng Khải (chưa rõ lai lịch đã trốn thoát) đứng ra tổ chức.

Hàng ngày, nhóm này phân công Vũ, Hoà và Tài chở các con bạc vào khu vực rừng tràm vắng người để đánh bạc, Xuân và Khải có nhiệm vụ thu tiền xâu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Giám đốc công an Bình Dương dẫn quân bắt ổ bạc giữa cánh đồng

Giám đốc công an Bình Dương dẫn quân bắt ổ bạc giữa cánh đồng

Lực lượng công an dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên bất ngờ ập vào bắt một ổ bạc lớn giữa cánh đồng.

Xuân An