Thông tin ban đầu, khoảng 20h30’ ngày 6/10, tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 của xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc phát hiện Bùi Văn Khánh là công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương, thuộc diện phải cách ly tại gia đình.

{keywords}
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an

Thay vì thực hiện nghiêm túc việc cách ly theo quy định thì Khánh tự ý bỏ trốn sang xã Minh Tiến để uống rượu.

Khi bị tổ giám sát cộng đồng của xã phát hiện và yêu cầu trở về nhà để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 thì Khánh có hành động chống đối và dùng dao dọa chém các thành viên tổ công tác.

Lực lượng công tác khống chế đối tượng Khánh, đồng thời lập biên bản. Trong quá trình lập biên bản, Khánh tiếp tục có hành vi chống đối và xé nát tờ biên bản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc làm rõ để xứ lý theo quy định.

Lê Dương

Người phụ nữ đánh thiếu tá công an khi bị xử lý vi phạm chống dịch

Người phụ nữ đánh thiếu tá công an khi bị xử lý vi phạm chống dịch

Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm phòng chống dịch, bà Trần Thanh Thúy, ở An Giang, lớn tiếng la hét, xông vào đánh Thiếu tá công an.