VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố Trần Văn Lành (15 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên Lành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, nếu bị phát hiện thì dùng dao tấn công. Khi nạn nhân kháng cự hay kêu la, Lành sẽ giết để che dấu hành vi phạm tội.

{keywords}
Lành tại thời điểm bị bắt

Tối 6/9/2019, Lành mang theo con dao đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Kim Hiền (ngụ ấp Tân An, xã Tân Bình), hỏi nữ chủ tiệm mượn bật lửa châm thuốc hút.

Lợi dụng lúc chủ quán sơ ý, Lành kéo hộc tủ trộm hơn 700.000 đồng. Thiếu niên này bị chủ tiệm phát hiện nên bỏ tiền xuống nền gạch và bước ra ngoài.

Lúc này, bà Hiền đóng cửa để đến công an trình báo. Lành lo sợ việc trộm tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm nên nảy sinh ý định giết bà Hiền.

Lành cầm con dao xông vào tấn công bà Hiền. Gã kẹp cổ nạn nhân, tay cầm dao đâm vào bụng người này dẫn đến gãy lưỡi dao.

Bà Hiền tri hô, Lành tiếp tục nhặt dao đâm liên tiếp và bóp cổ nạn nhân. Khi người dân phát hiện sự việc chạy đến hiện trường, Lành hoảng sợ buông tay bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau đó.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 19%.

Theo cơ quan chức năng, việc bà Hiền không chết là ngoài ý muốn của Lành. Thiếu niên này thừa nhận do túng tiền tiêu xài và thường xem các cảnh bạo lực trên màn hình máy tính nên làm theo.

Hai thiếu niên 14 tuổi đột nhập vào nhà giết bà chủ tạp hoá để cướp

Hai thiếu niên 14 tuổi đột nhập vào nhà giết bà chủ tạp hoá để cướp

Do cần tiền chơi game, hai thiếu niên 14 tuổi ra tay sát hại bà chủ tiệm tạp hoá để cướp tài sản. 

H.Thanh