- Sáng sớm, 2 thanh niên lẻn vào chốt sâm của người dân, nhổ hơn 500 gốc mang đi đi tiêu thụ.

Ngày 7/3, CA huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có báo cáo kết quả điều tra vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại Thôn 2, Trà Linh (Nam Trà My) gây xôn xao dư luận.

Trước đó, sáng 1/3, các hộ dân Hồ Văn Dương, Hồ Văn Diêm, Hồ Văn Hai, Hồ Văn Hải và Hồ Văn Bảy (cùng trú nóc Tăk Ngo, thôn 2, Trà Linh) đi lên chốt trồng sâm chung tại sườn núi Ngọc Linh kiểm tra thì phát hiện các vườn trồng sâm bị kẻ gian đào bới, lấy đi số lượng lớn.

Theo báo cáo ban đầu, số lượng sâm bị mất khoảng hơn 500 gốc với gần 9kg, gây thiệt hại gần như là toàn bộ tài sản cho các bị hại (hơn 300 triệu đồng).

Nhận được thông báo, CA huyện Nam Trà My đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin để điều tra.

{keywords}
Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao

Ngày 5/3, lực lượng chức năng tại TP Tam Kỳ phát hiện Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987, trú thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) mang theo gần 4kg củ Sâm Ngọc Linh chưa rõ nguồn gốc. Ngay sau đó, tổ công tác đã mời Nguyệt về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai nhận là ‘đồng tác giả’ của vụ trộm sâm Ngọc Linh vừa xảy ra tại thôn 2, Trà Linh.

Theo đó, sáng 24/2, Nguyệt cùng Phan Quốc Duân (SN 1989, trú Trà Dương, Bắc Trà My) lẻn vào chốt trồng sâm của các hộ nói trên để nhổ trộm sâm Ngọc Linh.

Sau khi nhổ trộm chừng 9kg sâm, cả hai trốn khỏi địa bàn. Các đối tượng thống nhất Nguyệt sẽ đem sâm vào Bình Phước tiêu thụ rồi quay về chia tiền. Tuy nhiên do không bán được hàng, Nguyệt về lại Tam Kỳ và bị công an phát hiện. Lực lượng chức năng thu giữ từ Nguyệt 3,7kg sâm Ngọc Linh.

Số sâm còn lại Duân đưa đi cất giấu tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Duân và thu hồi lại số sâm này.

Hiện CA Nam Trà My đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cao Thái