- Đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông, để móc túi trên phố và đang tiếp tục mở rộng điều tra về băng nhóm này.

Cơ quan công an hiện đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Triệu Quốc Nhật (tự “Tào”, SN 1992), Nguyễn Ngọc Hiếu (tự “Cường Sida”, SN 1976), Đỗ Việt Thanh (tự “Bu”, SN 1998) và Đỗ Thanh Tân (SN 1985, cùng ngụ Q.4).

{keywords}

Nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận đã thực hiện 4 vụ dàn cảnh va chạm giao thông, móc túi người đi đường ở địa bàn TP.HCM; nhưng vì đây là băng chuyên nghiệp nên công an nhận định số vụ chúng thực hiện là rất nhiều.

Vụ gần đây nhất mà nhóm này sa lưới là dàn cảnh va chạm, để móc cọc tiền 50 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1965, ngụ Q.10).

Cụ thể, 9h sáng 10/3 ông Thuận điều khiển xe gắn máy chở 1 nhân viên chung công ty đi đến cửa hàng ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân giao dịch làm ăn. Ông Thuận có để cọc tiền 50 triệu đồng trong túi quần bên phải và không may dọc đường rơi vào tầm ngắm của băng nhóm 4 đối tượng kể trên.

Đến cửa hàng ở Q.Bình Tân, ông Thuận điều khiển xe tấp vào thì đối tượng Tân điều khiển xe tạo tình huống cúp đầu, gây ra va chạm. Cùng lúc đó đối tượng Hiếu điều khiển xe chở Nhật giả vờ như không xử lý kịp tình huống bất ngờ phía trước nên cũng đâm vào.

{keywords}
Hình ảnh lúc ra tay của nhóm cướp được camera ghi lại. 

Ông Thuận cùng nhân viên đang quýnh quáng thì đối tượng Thanh cũng lái xe chủ động va vào đuôi xe của nạn nhân. Nhóm đối tượng dàn cảnh vây quanh ông Thuận tạo cảnh hỗn loạn.

Rồi đối tượng Nhật ép sát móc túi, lấy cọc tiền của ông Thuận rồi nhanh chóng tẩu thoát. Các đối tượng còn lại cũng nhanh chóng rời hiện trường. Đáng nói chúng còn “tịch thu” chìa khóa xe của ông Thuận nhằm đề phòng tình huống nạn nhân phát hiện bị móc túi, sẽ truy đuổi.

Dù vụ dàn cảnh, móc túi diễn ra khá tinh vi và nhanh gọn nhưng trinh sát hình sự đặc nhiệm của phòng CSHS đã theo dõi băng nhóm trên từ trước nên đã nhập cuộc đeo bám theo sau. Khi nhóm đối tượng chạy về 1 điểm ở Q.4 họp bàn, chia tiền với nhau thì các trinh sát đã ập vào bắt giữ trọn ổ.

(tên nạn nhân đã được thay đổi)

Anh Sinh