Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan vừa triệt phá đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy, bắt giữ 5 đối tượng.

{keywords}
Đối tượng Hồ Văn Hưởng (áo đỏ) cùng tang vật vụ án.

Vào lúc 0h40 sáng nay, tại nhà của đối tượng Hồ Văn Hưởng (SN 1997, trú làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), lực lượng chức năng phát hiện Hưởng cùng 4 đối tượng gồm: Hồ Văn Bùi (SN 1994, anh trai Hưởng), Hồ Văn Thương (SN 2002, em sinh đôi với Hưởng), Hồ Văn Xước (SN 1987, trú thôn A Môi, xã Lìa) và Hồ Sư Quân (SN 2002, trú tại làng Vây) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng ập vào bắt giữ các đối tượng Bùi, Thương và Xước. Lợi dụng đêm tối, Hồ Văn Hưởng và Hồ Sư Quân nhanh chóng chạy thoát.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 13 viên màu hồng và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng kiểm tra xung quanh nhà đối tượng, các trinh sát biên phòng phát hiện thêm 55 viên nén màu hồng được cất dấu ở bụi tre, cách nhà Hưởng khoảng 10m.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận các viên màu hồng là ma túy tổng hợp.

Đến 13h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động nên 2 đối tượng Hưởng và Quân đã đến đồn Biên phòng đầu thú.

Toàn bộ số ma túy trên được Hưởng mua về để sử dụng và bán lại cho đối tượng tên Tuấn ở huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế).

Hưởng là một trong những đối tượng quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Hướng Hóa đi ĐaKrông và vào A Lưới.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Quang Thành

16.000 viên ma túy giấu trong rau cải thảo vứt bên vệ đường

16.000 viên ma túy giấu trong rau cải thảo vứt bên vệ đường

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa phát hiện 16.000 viên ma tuý tổng hợp giấu trong bao tải đựng mỳ tôm, rau cải thảo.