- Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 8 thanh niên tuổi từ 17 đến 22 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Phạm Đức Nam (SN 1995), Phan Khắc Tùng (SN 1995), Lương Trường Sơn (SN 1998), Nguyễn Như Nam (SN 1999), Đoàn Vũ Nhật Anh (SN 1999), Nguyễn Hải Đăng (SN 1999) Vũ Tiến Đạt (SN 1999) và Nguyễn Đức Giang (SN 1999).

Kết quả điều tra cho thấy, do biết buổi tối các ngày trong tuần, trên các tuyến phố tại các quận trung tâm Hà Nội thường có các thanh niên điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng nên vào đêm 5/3, rạng sáng 6/3, nhóm thanh niên kể trên đi tìm đoàn đua xe để xem, cổ vũ và tham gia.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan công an

Đến khoảng 0h10 ngày 6/3, khi đang ngồi uống nước tại ngã tư phố Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Kim Liên và Giải Phóng, cả nhóm phát hiện một đoàn đua khoảng 40- 50 xe máy chạy từ đường Đại Cồ Việt hướng Kim Liên với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự công cộng.

Thấy vậy, nhóm thanh niên trên chạy xe máy theo và nhập vào đoàn đua, ở vị trí giữa và cuối, rồi phóng với tốc độ 70-80km/h. Nhóm đua gây nên cảnh náo loạn trên nhiều tuyến phố, gây mất trật tự công cộng.

Đoàn đua chạy đến đường Quán Thánh thì Nguyễn Như Nam chở Phan Khắc Tùng nhập đoàn xe. Khi đoàn đua đi đến đường Thanh Niên, nhóm đua gặp tổ cảnh sát cơ động và bị dừng xe.

Sơn và Nam bị ngã xe nên cảnh sát đã bắt giữ. Một số khác cũng bị bắt giữ sau đó.

Cơ quan chức năng đang truy tìm kẻ cầm đầu nhóm đua xe trái phép để xử lý.

T.Nhung